Nghệ An: Sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

2021-06-30 09:46:11 0 Bình luận
Chỉ còn 1 tuần nữa, hơn 34.000 học sinh lớp 12 ở Nghệ An sẽ bước vào kỳ thi THPT đợt 1 năm 2021, do dịch Covid-19 trên địa bàn những ngày qua đang diễn biến hết sức phức tạp, Sở GD&ĐT đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và khách quan.

Tại Nghệ An năm nay có hơn 34.000 thí sinh, trong đó có hơn 21.000 dự thi vừa để xét tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển vào trường đại học, cao đẳng. Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bố trí 68 điểm thi, gồm 1.496 phòng thi và 102 phòng chờ. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ diễn ra với 2 đợt, đợt 1 từ ngày 7- 8/7/2021; đợt 2 cho những thí sinh không thể tham dự kỳ thi vào các ngày 7, 8/7 do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp nên Kỳ thi THPT năm 2021 sẽ được chia thành 2 đợt thi, đợt 1 vào ngày 7,8 tháng 7 và đợt 2 tùy vào đề xuất của địa phương dành cho các thí sinh từ F0-F3

Trao đổi với PV qua điện thoại, Ông Thái Văn Thành-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: “Để đảm bảo Kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc, năm nay Nghệ An dự kiến hạn chế di chuyển, thí sinh ở trường nào sẽ thi ở trường đó và giám thị cũng sẽ được huy động tại chỗ. Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ sắp xếp bố trí để việc coi thi, tổ chức thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan và thuận lợi cho tất cả các thí sinh.”

Đồng chí Thái Văn Thành-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trực tiếp kiểm tra các điểm thi về công tác Phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện Hưng Nguyên

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, Sở GD&ĐT Nghệ an đã có văn bản gửi UBND tỉnh và ngành y tế xem xét ưu tiên tiêm vaccine cho hơn 8.000 giám thị, cán bộ làm công tác phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Liên quan đến đề nghị này, trước đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn yêu cầu Sở Y tế tham mưu phân bổ và tiêm vắc xin cho các đối tượng theo Công văn số 2544 của Bộ GD&ĐT về việc đảm bảo an toàn, nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 và năm học mới 2021-2022.

Trước mắt, ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, các cơ sở giáo dục tham gia tổ chức các khâu của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn.

Đồng thời, tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành giáo dục đảm bảo các điều kiện tốt nhất trong việc bồi dưỡng hè cho đội ngũ giáo viên và chuẩn bị năm học mới 2021-2022.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng đề nghị xét nghiệm Realtime PCR cho thí sinh thuộc diện F2. Trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Nghệ An đã và đang có sự chuẩn bị tích cực và có phương án khả thi để tổ chức kỳ thi trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc.

Các điểm thi năm nay đều được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo công tác phòng dịch cho các thí sinh đến dự thi.

Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã tiến hành rà soát số lượng thí sinh thuộc đối tượng từ F0 đến F3. Hiện, trên địa bàn tỉnh Nghệ An không có thí sinh thuộc diện F0. Số thí sinh thuộc diện từ F1 - F3 đang biến động từng ngày. Thời điểm này, toàn tỉnh có 47 thí sinh thuộc diện F1 và 161 thí sinh thuộc diện F2, tập trung chính ở các địa phương là TP Vinh, Quỳ Hợp và Diễn Châu. Nhưng con số này có thể biến động và sẽ được cập nhật hàng ngày.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ diễn ra với 2 đợt, đợt 1 từ ngày 7- 8/7/2021; đợt 2 cho những thí sinh không thể tham dự kỳ thi vào các ngày 7, 8/7 do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thời gian tổ chức thi đợt 2 sẽ được Bộ GD-ĐT thống nhất trên cơ sở đề xuất của các địa phương và tình hình thực tiễn về diễn biến dịch bệnh. Bộ GD-ĐT cho hay sẽ bảo đảm công bằng, quyền lợi cho các thí sinh giữa các đợt thi, nhất là quyền lợi trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng. Vì vậy, các thí sinh và phụ huynh có thể yên tâm, không quá lo lắng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...